Hầm chui An Sương ở TP.HCM ngập hơn nửa bánh ôtô

Khoảng 50 m hầm chui An Sương hướng Tây Ninh vào trung tâm TP.HCM ngập quá nửa bánh xe khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Sáng 13/6, nhiều tài xế lái ôtô qua hầm chui An Sương, hướng quốc lộ 22 vào trung tâm TP.HCM phản ánh một đoạn hầm bị ngập nước, đi lại khó khăn.

Anh Quỳnh Danh (30 tuổi, quê Long An), cho biết hầm chui được xây dựng hiện đại, tuy nhiên, sáng nay anh khá bất ngờ khi lái ôtô qua và phát hiện hầm bị ngập sâu.

ham-chui-an-suong-o-tp-hcm-ngap-hon-nua-banh-oto

Cảnh ngập nước xảy ra trong hầm chui An Sương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo tài xế này, khoảng 50 m đường hầm bị ngập, độ sâu hơn nửa bánh ôtô. “Các tài xế phải lái xe đi sát vào phần lề bên trái để tránh nước ngập sâu. Có thể do cơn mưa lớn xảy ra vào tối 12/6 dẫn đến tình trạng này”, anh Danh nói.

Trao đổi với Zing, một lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị đã nắm được vụ việc và đang chỉ đạo chủ đầu tư kiểm tra, khắc phục sự cố.

Hầm chui An Sương giao giữa quốc lộ 1 - quốc lộ 22 - đường Trường Chinh, có vốn đầu tư 514 tỷ đồng. Công trình hầm chui dài 830 m, xây dựng trên địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn, gồm hai đường hầm từ trung tâm TP.HCM đi Tây Ninh và ngược lại, mỗi hầm rộng 9 m cho hai làn ôtô.

Công trình được đưa vào hoạt động tháng 9/2020, nhằm giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên trước đó tại nút giao này.

Theo Zing