Hai bảo mẫu b.ạo h.ành bé gái 2 tuổi ở Đà Lạt lĩnh án tù

Ngày 15/3, TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tuyên phạt Vương Nhật Thảo Vy (28 tuổi) 2 năm tù và Huỳnh Thị Thanh Hằng (27 tuổi, đều quê Đà Lạt) 18 tháng tù cùng về tội Hành hạ người khác.

Theo cáo trạng, người phụ nữ quê ở Đắk Lắk đưa con gái 2 tuổi tới Lâm Đồng sinh sống, rồi đưa tới trường mầm non ở phường 9, TP Đà Lạt, nhờ trông giữ, hồi tháng 6/2022. Tuy nhiên, người trông giữ bận việc riêng, đã nhờ Hằng và Vy trông giúp với giá 2 triệu đồng/tháng.

hai-bao-mau-b-ao-h-anh-be-gai-2-tuoi-o-da-lat-linh-an-tu

Hai bảo mẫu bị bắt sau khi hành hạ bé gái, hồi tháng 7/2022. Ảnh:

Tại đây, đứa trẻ hay tự cào vào mặt mình gây chảy máu, khiến hai bảo mẫu tức giận. Trong lần thấy bé gái tiếp tục cào vào mặt, Vy lao vào đánh, rồi đưa vào nhà vệ sinh cho đứng trên nắp bồn cầu, sau đó ra ngoài. Lúc sau, Vy quay trở lại thấy đứa trẻ ngã đập đầu xuống nền.

Ngoài ra, Vy và Hằng còn nhiều lần đánh bé gái. Trong đó, chúng bắt đứa trẻ úp mặt vào tường, hai tay đưa lên cao, tát vào mặt cháu.

Tới chiều 16/7/2022, hai bảo mẫu thấy bé nôn ói, da tím tái… nên hô hấp nhân tạo, sau đó đưa đi bệnh viện. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ xác định, bé gái bị chấn thương nghiêm trọng, thân thể có nhiều vết bầm tím... thì không thể do bị ngã; có dấu hiệu bị đánh đập nên báo công an.

Theo GiaDinh