Hà Tĩnh: 2 vợ chồng bán quán nước tại bờ kè bãi biển mắc Covid-19

Trên địa bàn Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 là vợ chồng bán quán nước tại bờ kè biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng nay (12-6), thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã triển khai xét nghiệm test nhanh sàng lọc Covid-19 cho những trường hợp buôn bán tại bờ kè biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà vào sáng 11-6. 

Kết quả, phát hiện trường hợp P.T.N 2 lần dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của hai vợ chồng bà P.T.N gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm và kết quả bệnh nhân P.T.N (SN 1984) và chồng là N.V.D (SN 1977) cùng ngụ tại TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, dương tính với virus SARS-CoV-2.

ha-tinh-2-vo-chong-ban-quan-nuoc-tai-bo-ke-bai-bien-mac-covid-19

Lực lượng chức năng tiến hành lập chốt chặn phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sông Ảnh: Hoài Nam

Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đã tiến hành lập 5 chốt tạm thời, phong toả 274 hộ với 1.200 nhân khẩu.
Quá trình điều tra dịch tễ của 2 bệnh nhân, lực lượng chức năng đã xác minh được 34 người tiếp xúc gần. Đồng thời, lập 4 điểm lấy mẫu cho toàn thể người dân trong khu vực bị phong toả và tiến hành phun hoá chất tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống. 

Hai bệnh nhân đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 34 trường hợp F1 được chuyển đến khu cách ly tập trung của huyện và lấy mẫu xét nghiệm. 

ha-tinh-2-vo-chong-ban-quan-nuoc-tai-bo-ke-bai-bien-mac-covid-19

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân trong vùng bị phong tỏa Ảnh: Hoài Nam

Ngành y tế tỉnh này cho hay, bệnh nhân P.T.N bán quán nước tại bờ kè biển Xuân Hải đối diện điểm tắm nước ngọt công cộng của bãi tắm Xuân Hải, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Do đó, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tất cả người dân đã từng đến các địa điểm này ở nguyên tại chỗ, liên hệ với cơ sở y tế địa phương hoặc đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để được tư vấn và hướng dẫn. Như vậy, tính từ ngày 4-6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhân 28 ca mắc Covid-19.

Theo NLD

-----

Xem thêm:

Chùm lây nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh có liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng?

Hai vợ chồng ông N.V.M. (56 tuổi) và bà N.T.H. (52 tuổi), từ Bình Dương về Hà Tĩnh dương tính với virus SARS-CoV-2 đã làm dịch lây lan trên diện rộng, đến nay đã có 16 người nhiễm COVID-19, nhiều người là F1, F2 của hai ca bệnh này.

chum-lay-nhiem-covid-19-o-ha-tinh-co-lien-quan-nhom-truyen-giao-phuc-hung

Chốt phong tỏa tại đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, nơi ghi nhận thêm một em học sinh mắc COVID-19 vào sáng nay - Ảnh: LÊ MINH

Một người đàn ông tên T. ở Hà Nội vào làm việc tại công ty ở TP.HCM. Tại đây, anh T. có tiếp xúc với 3 trường hợp F0, trong đó có một người liên quan đến ổ dịch ở nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Ngày 29-5, anh T. cùng với vợ chồng ông M. và một số người khác ăn tối tại Công ty sản xuất và thương mại Phúc Đạt (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Ngày 30-5, anh T. bay chuyến bay VN220 về Hà Nội. Cũng trong ngày này, vợ chồng ông M. bay chuyến bay VN 1262 về sân bay Vinh, rồi được người cháu dùng ôtô riêng chở về ở tại thôn Đoài Trung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Ngày 3-6, anh T. ở Hà Nội được xác định mắc COVID-19 (bệnh nhân 8113). Vợ chồng ông M. là F1 của bệnh nhân 8113 nên đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. 

Rạng sáng 5-6, vợ chồng ông M. xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ lúc từ Bình Dương trở về Hà Tĩnh đến khi bản thân mắc COVID-19, vợ chồng ông M. đi nhiều nơi, trong đó có những địa điểm đông người như bãi biển, nhà hàng.

chum-lay-nhiem-covid-19-o-ha-tinh-co-lien-quan-nhom-truyen-giao-phuc-hung

Ngành y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xuyên đêm trong vùng cách ly y tế TP Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Sau khi mắc COVID-19, vợ chồng ông M. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo cách ly, chữa trị. Ngành chức năng đã truy vết những người có liên quan, kết quả có ít nhất 160 trường hợp F1 và hàng ngàn trường hợp F2 của vợ chồng ông M..

Từ khi ông M. về Hà Tĩnh, liên tiếp từ ngày 5 đến ngày 10-6 có thêm 14 ca nhiễm là F1, F2 và 3 ca chưa rõ nguồn lây.

Cụ thể, chuỗi F1 của ông M. được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm: hai trường hợp L.T.H. và N.M.L., ngụ tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh phát hiện vào ngày 5-6; ngày 6-6, tiếp tục ghi nhận 3 trường hợp là ông N.B.Đ. cùng vợ là N.T.T. ngụ xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà và chị D.T.P.T. ngụ xã Thạch Trung.

Ngày 7-6, thêm 2 ca COVID-19 mới đó là anh V.T.C. ngụ ở phường Nguyễn Du, nằm trong khu vực phong tỏa và anh V.T.A. ngụ thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, được xác định là F2 của ông M..

Ngày 8-6 ghi nhận 4 ca mắc bệnh, gồm ông P.C.C. ngụ phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh hiện vẫn chưa rõ nguồn lây; 3 bệnh nhân còn lại là F1 của ông C., 3 người này là mẹ con trong một gia đình gồm: N.T.H.; P.P.N. và P.P.G. ngụ tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Ngày 9-6 phát hiện một trường hợp mắc bệnh là anh N.T.H. ngụ ở thị xã Hồng Lĩnh, chưa rõ nguồn lây.

Sáng nay (10-6), ngành y tế Hà Tĩnh tiếp tục công bố thêm 2 ca bệnh là em L.H.Đ.A. ngụ phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh và anh P.Q.H. ngụ xã Tân Lâm Hương. Anh H. là người trong gia đình có 3 mẹ con nhiễm bệnh vào ngày 8-6.

chum-lay-nhiem-covid-19-o-ha-tinh-co-lien-quan-nhom-truyen-giao-phuc-hung

Điểm tắm nước ngọt công cộng tại bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, nơi có nhiều ca bệnh lây nhiễm COVID-19 - Ảnh: LÊ MINH

Trong các trường hợp mắc COVID-19 kể trên, 3 trường hợp chưa rõ nguồn lây là các bệnh nhân P.C.C.; N.T.H.; L.H.Đ.A.; tuy nhiên, có một điểm chung là những người này từng đến điểm tắm nước ngọt tại bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, đây là nơi ông M. từng đến trước khi chưa phát hiện COVID-19.

Vợ chồng ông M. sau khi được phát hiện bệnh đã được ngành y tế đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo điều trị. Sau 1 ngày, do có tiểu sử bệnh nền nên 2 người này xin chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị.

Lý giải việc vợ chồng ông M. về quê nhưng không cách ly y tế khiến dịch lây lan giữa cộng đồng, ông Mai Văn Di - chủ tịch UBND xã Thạch Trung - thông tin rằng thời điểm ông M. từ Bình Dương về thì địa phương này vẫn chưa phải vùng dịch, khi về quê (xã Thạch Trung) chỉ khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo Tuổi trẻ