Hạ Long: Ra đường sau 22 giờ không lý do, hàng chục người bị đưa về khu cách ly

Hàng chục người dân ra đường sau 22 giờ không có lý do đã bị đưa về khu cách ly tập trung tại các nhà văn hóa, sau khi quy định của chính quyền thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) có hiệu lực.  

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Lực lượng chức năng thành phố Hạ Long kiểm tra một trường hợp ra đường sau 22 giờ. Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đúng 22 giờ ngày 29.3, chính quyền thành phố Hạ Long bắt đầu thực hiện “lệnh giới nghiêm”. Theo đó, những ai ra đường sau 22 giờ không có lý do đã bị đưa về các khu cách ly tập trung tại nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Chính quyền thành phố Hạ Long đã bố trí chỗ ngủ, đồ dùng thiết yếu tại các địa điểm cách ly tập trung trên. Tất cả những người bị đưa về đây sẽ được lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt và có người bảo lãnh về nhân thân, nơi ở, làm việc mới được ra về.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long, kiểm tra trường hợp ra đường sau 22 giờ đêm qua 29.3, mà không có lý do chính đáng. 

Ghi nhận trong đêm 29, rạng sáng nay, 30.3, hàng chục người dân bị đưa về các khu cách ly tập trung tỏ ra ngỡ ngàng vì không nghĩ chính quyền làm quyết liệt đến vậy. Trong số đó, có cả những người nước ngoài, vì không chấp hành quy định của chính quyền thành phố.

Cũng trong đêm 29.3, đích thân ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long, đã chỉ huy 13 đội tuần tra, với 150 người đi tuần tra tất cả các tuyến đường, phố trên địa bàn.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Theo lực lượng chức năng, hầu hết những người ra đường sau 22 giờ có biểu hiện bất thường, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ông Diện, việc kiểm soát người dân ra đường sau 22 giờ là biện pháp nâng nâng cấp độ công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch của thành phố Hạ Long.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc hạn chế người dân ra đường lúc này là cần thiết. Chính vì vậy, việc triển khai các tổ tuần tra vừa đảm bảo an ninh trật tự, lại giám sát được người từng đến các ổ dịch, vùng dịch, cũng như các trường hợp trốn cách ly”, ông Diện nói.

Được biết, thành phố Hạ Long sẽ triển khai quy định trên cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 lắng xuống.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Các nhà văn hóa trên địa bàn đều được trưng dụng làm nơi cách ly những người ra đường sau 22 giờ.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Chính quyền thành phố Hạ Long bố trí chỗ ngủ cho người được đưa về đây cách ly.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Nhân viên y tế đo thân nhiệt trường hợp ra đường sau 22 giờ.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Công an phường Hà Trung (thành phố Hạ Long) xác minh nhân thân 2 trường hợp.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (giữa) được lực lượng y tế yêu cầu khai báo vì ra đường sau 22 giờ không lý do.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Khi bị đưa về khu cách ly tập trung, nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng.

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

ha-long-ra-duong-sau-22-gio-khong-ly-do-hang-chuc-nguoi-bi-dua-ve-khu-cach-ly

Lực lượng chức năng thành phố Hạ Long cho biết sẽ tiếp tục tuần tra, giám sát các trường hợp ra đường sau 22 giờ không có lý do, cho đến khi dịch bệnh Covid-19 lắng xuống.

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu, Theo Thanh Niên Online

 

Hà Nội: Đi tập thể dục không đeo khẩu trang, 4 người bị mời lên phường

Sáng 28/3, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các phường quanh khu vực Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, vận động người dân khi đi tập thể dục nơi công cộng phải nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người.

Trong quá trình làm việc, Tổ công tác đã phối hợp cùng Trạm Y tế phường Lý Thái Tổ mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc. Lý do 4 người dân này đã nhiều lần không chấp hành nhắc nhở quy định đeo khẩu trang của tổ công tác phường.

Theo anh Đặng Thanh Tú, Bí thư Đoàn thanh niên phường Lý Thái Tổ, các ban ngành, đoàn thể phường Lý Thái Tổ đã ra quân từ 5h30 sáng 28/3 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Người dân nào quên không mang theo khẩu trang đều được phát miễn phí để đeo tại chỗ.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hành vi của những người dân cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19.

Điều này đã có cơ sở xử phạt hành chính với mức phạt là 200.000 đồng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Cũng trong sáng nay, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm đã vận động tuyên truyền nhiều tụ điểm người dân tập trung đông người tập thể dục, giải tán nhiều hàng quán quanh khu vực. Đặc biệt đã rà soát được 1 người nước ngoài trong diện lang thang cơ nhỡ đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội.

Theo Dân Trí

----------------

Xem thêm:

Phát hiện thêm 6 người ở ổ dịch Công ty Trường Sinh mắc COVID-19, Việt Nam có 194 ca nhiễm

Choáng: Malaysia thất thủ khi ổ dịch đền thờ lây lan tới cấp F5, Philippines thêm hơn 300 ca

Niềm hi vọng mới với 3 bệnh nhân diễn biến rất nặng, 64 bệnh nhân Covid-19 đã âm tính