Giá vải thiều càng vào chính vụ giá càng tăng sốc

Giá vải thiều chất lượng cao trên địa bàn huyện Lục Ngạn bán tại vườn cao nhất lên đến trên 70.000 đồng/kg.

Giá vải thiều chính vụ hiện vẫn ổn định ở mức cao từ 30.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cao điểm có khi bán được giá 70.000 đồng mỗi kg, gấp nhiều lần so với năm 2018.

Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, cho đến hết ngày 16/6, tổng sản lượng vải tiêu thụ là 85.480 tấn, tổng doanh thu từ riêng vải ước đạt 3.419 tỷ đồng.

gia-vai-thieu-cang-vao-chinh-vu-gia-cang-tang-soc

Vải sớm Bắc Giang giá dao động từ 40.000 đồng - 60.000 đồng/kg nhưng đã thu hoạch gần hết

Ở thời điểm chính vụ, giá vải thiều được cho là cao so với nhiều năm trước. Với mức giá này, trái vải đặc sản Bắc Giang đã duy trì được giá bán ổn định ở mức cao (tính từ đầu vụ đến giờ). Trung bình, mỗi cây vải trưởng thành thu hoạch được khoảng 120-150 kg, chủ vườn thu về ít nhất 3,6 triệu đồng. Dự kiến, thu hoạch chính vụ vải thiều năm nay sẽ kéo dài đến 5/7.

"Từ đầu vụ tới nay, nhà tôi bán được vải tại vườn với giá 35.000 - 60.000 đồng/kg. Với giá gấp khoảng 5 lần so với năm trước thì thu nhập 3 tấn vải năm nay bằng 15 tấn vải năm ngoái" - ông Nguyễn Văn Ba (xã Quý Sơn) phấn khởi nói trên Tuổi trẻ.

Bên cạnh giá trị mà quả vải đem lại, các ngành dịch vụ đi kèm cũng mang lại giá trị rất đáng kể, chiếm tới gần một phần ba con số 4,5 nghìn tỷ. Cụ thể, theo số liệu mà Sở cung cấp thì, doanh thu từ thùng xốp, đá cây, vận tải, điện, nhân công, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và các dịch vụ khác ước đạt khoảng 983 tỷ đồng.

gia-vai-thieu-cang-vao-chinh-vu-gia-cang-tang-soc

Dọc quốc lộ 31 đoạn qua phố Kim, thị trấn Chũ, nhuộm đỏ vải, trở thành chợ vải khổng lồ. Ảnh: Tuổi trẻ

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho tiêu xuất khẩu như đá cây, thùng xốp còn phải tăng giá do nhu cầu đang rất cao. Đá cây tại các xưởng ở địa phương dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/cây; thùng xốp loại nhỏ có giá 28.000 - 30.000 đồng/cái, loại to cao hơn 2.000 đồng.

Vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc phần lớn theo đường chính ngạch. Thị trường Trung Quốc chiếm đến 90% sản lượng vải thiều xuất khẩu của Việt Nam, ngoài ra, vải thiều Bắc Giang còn được xuất đi một số nước khu vực Trung Đông, EU, Nga, Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc…

Theo GiaDinh