Giá USD ngân hàng tiếp tục tăng, 'chợ đen' đứng im

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục tăng so với hôm trước 20 - 70 đồng. Trên thị trường tự do, đôla có xu hướng đứng im, đang mua, bán tại 22.850 - 22.920 đồng.

Sáng 25/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đôla Mỹ ở mức 22.137 đồng, giảm 2 đồng so với phiên liền trước.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng đang niêm yết hôm nay là 22.801 đồng/USD và tỷ giá sàn là 21.473 đồng/USD. 

USD trong ngân hàng tăng 20-30 đồng, thị trường tự do chững

Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đồng USD ở mức cao, chủ yếu từ 22.670 đến 22.780 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Cụ thể, lúc 9h30, Vietcombank niêm yết giá mua bán đôla Mỹ ở 22.670 - 22.770 đồng, tăng 80 đồng ở chiều mua và bán so với cùng thời điểm sáng qua. Tính từ đầu tuần, ngân hàng này đã điều chỉnh tăng tổng cộng 190 đồng ở cả chiều mua và bán.

Còn ở BIDV, ngân hàng này đang niêm yết giá USD ở mức 22.680 - 22.780 đồng, tăng 70 đồng ở chiều mua và bán so với cùng thời điểm sáng qua. Đây cũng là mức tỷ giá mà VietinBank đang niêm yết.

Tại nhóm ngân hàng cổ phần, giá USD được Techcombank điều chỉnh tăng 100 đồng ở chiều mua và 95 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm sáng 24/11. Theo đó, tỷ giá niêm yết ở mức 22.650 - 22.795 đồng/USD. 

Tương tự, giá đôla niêm yết ở Sacombank là 22.680 - 22.770 đồng/USD. Tại EximBank là 22.660 - 22.760 đồng/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua và 30 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua. Ngân hàng này cũng đã điều chỉnh tăng 220 đồng ở cả chiều mua và bán.

Ảnh hưởng từ thị trường truyền thống, giá USD mua vào trên thị trường tự do cũng tăng mạnh lên mức 22.850 đồng, còn giá bán ra tăng lên mức 22.920 đồng. Tuy nhiên, mức này so với sáng hôm qua được cho là giữ nguyên, không có biển động nhiều. 

Giá USD ngân hàng tiếp tục tăng, 'chợ đen' đứng im
Tỷ giá hối đoái tại các ngân hàng thương mại sáng 25/11. Đồ hoạ: K.Linh.

Sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp thị trường

Trong những ngày gần đây, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ có sự dịch chuyển khá mạnh.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đánh giá những diễn biến về tỷ giá trên thị trường trong nước trong thời gian vừa qua là dễ hiểu. Nguyên nhân là từ đầu năm 2016, NHNN đã chuyển sang cách thức điều hành tỷ giá mới linh hoạt hơn, tức là cho phép biến động hàng ngày phù hợp với những diễn biến trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trên thế giới, đồng đôla Mỹ cũng như các đồng tiền khác biến động khá lớn. "Tuy nhiên, qua theo dõi thị trường ngoại hối, NHNN thấy rằng, về cơ bản cung cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoaị tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đẩy đủ", phó thống đốc chia sẻ.

Nhận định về thị trường ngoại tệ trong thời gian tới đây, đại diện NHNN cho biết tỷ giá tăng nhanh trong một thời gian ngắn, tức là trong mấy ngày qua chủ yếu là do yếu tố tâm lý và có thể có diễn biến đảo chiều trong thời gian tới.

"Tới đây, NHNN sẽ theo dõi rất sát diễn biến của kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp để ổn định thị trường, kể cả việc NHNN sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp thị trường", phó thống đốc khẳng định.

Theo Zing