Gặp Phó thủ tướng, người thuê trọ ở TP.HCM kiến nghị được miễn, giảm tiền điện, nước

Gặp Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, nhiều người dân thuê trọ ở quận Gò Vấp chia sẻ họ đã rất khó khăn khi đợt dịch COVID-19 kéo dài hơn 4 tháng nay, nhiều nhà không còn tiền và mong muốn được miễn, giảm tiền điện, nước.

Sáng 2-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và thượng tướng Võ Minh Lương - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã xuống kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và gặp gỡ một số người dân đang sinh sống trong các nhà trọ ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Gặp gỡ, lắng nghe người dân phản ảnh về những khó khăn họ gặp phải bởi ảnh hưởng từ việc giãn cách kéo dài, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu quận, phường rà soát để hỗ trợ người dân. 

Chiều nay, ông Đam sẽ làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM. Ông cho biết sẽ làm việc với lãnh đạo TP.HCM để trao đổi thêm về việc tổ chức học cho học sinh sắp tới, trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

gap-pho-thu-tuong-nguoi-thue-tro-o-tp-hcm-kien-nghi-duoc-mien-giam-tien-dien-nuoc

Nhiều người dân ở trọ trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM chia sẻ họ đã rất khó khăn khi đợt dịch COVID-19 kéo dài hơn 4 tháng nay, nhiều hộ không còn tiền sinh hoạt và mong muốn được miễn, giảm tiền điện, nước để giảm bớt gánh nặng cho người dân ở trọ. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết sẽ làm việc với lãnh đạo TP về việc này - Ảnh: VIỄN SỰ

Một số người dân làm nghề may mặc tự do ở phường 14, quận Gò Vấp cho biết từ 4 tháng nay họ chỉ nhận được túi hàng cứu trợ từ phường mà chưa nhận được bất kỳ một khoản tiền hỗ trợ thêm nào. Nghỉ việc do giãn cách kéo dài, không có thu nhập nên cuộc sống của họ rất khó khăn. Chủ tịch UBND phường cho biết người dân làm nghề may mặc tự do hiện nay không thuộc 5 đối tượng được hỗ trợ đợt này theo chủ trương của TP - Ảnh: VIỄN SỰ

gap-pho-thu-tuong-nguoi-thue-tro-o-tp-hcm-kien-nghi-duoc-mien-giam-tien-dien-nuoc

Trao đổi lại, ông Đam yêu cầu quận và phường rà soát lại các đối tượng khó khăn, nếu không nằm trong diện được hỗ trợ theo chủ trương TP hiện nay thì phải kịp thời báo cáo, đề nghị cấp trên bổ sung, tránh bỏ sót người khó khăn - Ảnh: TIẾN LONG

gap-pho-thu-tuong-nguoi-thue-tro-o-tp-hcm-kien-nghi-duoc-mien-giam-tien-dien-nuoc

Đến thăm người dân tại một số khu phố, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo dinh dưỡng, bổ sung thêm thịt, trứng cho các gia đình ở trọ có trẻ em, nhất là những hộ khó khăn, không có điều kiện mua hàng - Ảnh: TIẾN LONG

gap-pho-thu-tuong-nguoi-thue-tro-o-tp-hcm-kien-nghi-duoc-mien-giam-tien-dien-nuoc

Sắp khai giảng năm học mới nhưng nhiều trẻ em ở các nhà trọ cho biết chưa thể mua sách giáo khoa cũng như chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cho việc học online sắp tới. Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền cần quan tâm hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh ở các nhà trọ - Ảnh: TIẾN LONG

gap-pho-thu-tuong-nguoi-thue-tro-o-tp-hcm-kien-nghi-duoc-mien-giam-tien-dien-nuoc

Đồng thời, ông Đam cũng cho biết sẽ làm việc với lãnh đạo TP.HCM để trao đổi thêm về việc tổ chức học cho học sinh sắp tới, trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp - Ảnh: TIẾN LONG

Theo Tuoitre