Fiat Chrysler thu hồi 1,6 triệu xe do vấn đề túi khí nguy hiểm

Nguy cơ nổ túi khí do nhà sản xuất Takata của Nhật Bản tiếp tục gây ra phiền toái cho các nhà sản xuất ô tô.

Một ngày sau khi Toyota tuyên bố thu hồi 1,7 triệu xe hơi để đối phó với vấn đề có khả năng gây chết người, Fiat Chrysler hôm thứ Năm đã thu hồi 1,6 triệu xe.

Gã khổng lồ xe hơi người Mỹ gốc Ý cho biết, bơm hơi túi khí trước có thể gây nguy hiểm. Máy bơm Takata có thể phát nổ với lực quá mạnh, găm các mảnh vỡ vào tài xế và hành khách. Ít nhất 23 người trên toàn thế giới đã chết vì vấn đề này.

Việc thu hồi bao gồm các mô hình Fiat Chrysler: Xe SUV Wrangler 2010-2016, xe bán tải Ram 3500 2010 và xe tải khung gầm 4500/5500, xe bán tải Dodge Dakota 2010-2011, Dodge Challenger 2010-2014, mẫu xe sạc Dodge 2011-2015, Chrysler 300 2010-2015.

fiat-chrysler-thu-hoi-16-trieu-xe-do-van-de-tui-khi-nguy-hiem

 

 Một trong các dòng xe bị thu hồi. Ảnh: IMCDb.org

Đây là một phần của loạt vụ thu hồi ô tô lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Khoảng 10 triệu máy bơm hơi đang bị thu hồi trong năm nay. Ford, Honda và Toyota đã ban hành các đợt thu hồi mới nhất. 

Các cơ quan quản lý giao thông liên bang cho biết: việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao và độ ẩm có thể khiến túi khí Takata phát nổ.

Hơn ba năm sau khi Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ tiếp quản các vụ thu hồi liên quan đến máy bơm Takata, một phần ba số máy bơm bị thu hồi vẫn chưa được thay thế, theo báo cáo hàng năm từ chính phủ và một giám sát viên của tòa án. Báo cáo cho biết 16,7 triệu máy bơm bị lỗi trong số 50 triệu bị thu hồi vẫn chưa được khắc phục.

Riêng hôm thứ Năm, Fiat Chrysler đã đồng ý trả hàng trăm triệu đô la, bao gồm khoản phạt 300 triệu USD cho chính phủ, để giải quyết các cáo buộc rằng nhà sản xuất ô tô đã gian lận trong các bài kiểm tra khí thải.

Theo thỏa thuận với Bộ Tư pháp và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, nhà sản xuất ô tô sẽ triệu hồi và sửa chữa hơn 104.000 xe SUV và xe bán tải Ram không đảm bảo điều kiện.

Theo VietQ