Điều tra nhóm đối tượng dùng hung khí đánh người ở cửa hàng tạp hóa trong đêm

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận, do xảy ra mâu thuẫn trước đó nên cả nhóm tụ tâp, mang theo hung khí tìm "đối thủ" giải quyết...

Công an huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng đi xe máy mang hung khí hành hung 1 nam thanh niên trong cửa hàng tạp hoá tại khu vực xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên).

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 21h30 đêm 28/4, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và Trung tâm thông tin chỉ huy HP22-Công an TP. Hải Phòng về việc có một nhóm thanh niên (khoảng 15 đối tượng) điều khiển xe máy mang theo hung khí nguy hiểm đi trên tuyến đường liên xã Lưu Kiếm – Minh Tân – Minh Đức (huyện Thuỷ Nguyên) đuổi đánh 1 nam giới tại cửa hàng tạp hóa ở thôn 1B, xã Lưu Kiếm.

dieu-tra-nhom-doi-tuong-dung-hung-khi-danh-nguoi-o-cua-hang-tap-hoa-trong-dem

Nhóm đối tượng mang theo hung khí lao vào cửa hàng tạp hóa để hành hung nam thanh niên

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên chỉ đạo lực lượng HP22 Công an huyện phối hợp với Công an xã Lưu Kiếm tiến hành xác minh và truy bắt thành công 10 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Dánh tính các đối tượng gồm: Đỗ Đăng Thắng (SN 2006), Vũ Khánh Duy (SN 2007, cùng trú xã Gia Đức); Phạm Tiến Thiện (SN 2005), Trịnh Đức Tiệp (SN 2006), Trần Anh Quân (SN 2008), Trần Anh Quyền (SN 2008), Hồ Nam Tiến (SN 2008), Lã Duy Cường (SN 2006), Nguyễn Việt Đức (SN 2006, cùng trú xã Minh Đức) và Nguyễn Văn Phúc (SN 2009, trú xã Lưu Kiếm), đều ở huyện Thủy Nguyên. Cùng với đó, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm: 2 giáo chọc và 4 xe máy. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tối 28/4, cả nhóm tụ tập chuẩn bị hung khí lên xe máy đi tìm "đối thủ" để giải quyết mâu thuẫn trước đó. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo GiaDinh