Dân Việt chi hơn 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô đầu năm 2019

Tổng số tiền người Việt chi ra để nhập khẩu các loại ô tô đầu năm nay đã vượt mốc 1 tỷ USD.

dan-viet-chi-hon-1-ty-usd-nhap-khau-o-to-dau-nam-2019

Việc ô tô nhập khẩu nguyên chiếc liên tục đổ về nước đang giúp giải “cơn khát” nguồn cung trên thị trường.

Cụ thể, theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, đã có khoảng 52.000 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong 4 tháng đầu năm 2019, đạt tổng giá trị kim ngạch 1,139 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu ô tô 4 tháng đầu năm nay đã tăng đến 678% về lượng và tăng trên 537% về giá trị.

Tính 3 tháng gần đây, kim ngạch nhập khẩu ô tô luôn vượt qua mốc 13.000 chiếc về lượng và vây quanh mức 300 triệu USD về giá trị, cao cấp nhiều lần so với cùng giai đoạn này của năm 2018.

Sau trọn vẹn năm 2018 bị rơi vào tình trạng ùn tắc, thị trường ô tô Việt Nam gần như chỉ được đáp ứng bởi các loại xe lắp trong nước. Do đó, việc ô tô nhập khẩu nguyên chiếc liên tục đổ về nước đang giúp giải “cơn khát” nguồn cung trên thị trường.

Đối với người tiêu dùng, cuộc đổ bộ quy mô lớn của ô tô nhập khẩu được cho là sẽ giúp mặt bằng giá xe dần hạ nhiệt và tiến đến “kỳ vọng” xe giá thấp đã từng chi phối mạnh mẽ thị trường trong suốt cả năm 2017.

dan-viet-chi-hon-1-ty-usd-nhap-khau-o-to-dau-nam-2019

Theo DanViet