Đâm chết con trai sau bữa cơm cúng rằm

 Khi đi ăn cỗ nhân dịp rằm tháng 7 về, Lang và con trai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hứa Văn lang (SN 1962, trú tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn) để điều tra hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 1/9, Lang cùng con trai là Hứa Văn Long (SN 1985) có đi ăn cơm rằm tháng 7 (âm lịch) nên uống rượu say.

dam-chet-con-trai-sau-bua-com-cung-ram

Đối tượng Lang (ảnh tư liệu)

Khi trở về nhà, giữa Lang và con trai xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn bực tức, Hứa Văn Lang chạy xuống bếp lấy con dao nhọn quay trở lên nhà đâm vào vùng tay và ngực của Long, khiến nạn nhân tử vong.

Thấy con trai tử vong, Lang đã nói với mọi người là Long tự vẫn, sau đó Lang bỏ ra vườn nằm ngủ.

Nhận được tin báo về việc anh Long tử vong không rõ nguyên nhân tại nhà riêng, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Tràng Định đã tiến hành điều tra. Kết quả xác định Lang là người đã gây ra cái chết cho con trai mình nên tiến hành bắt giữ.

T.Sơn

Theo GiaDinh