Đà Nẵng: Khách Tây đánh tử vong nhân viên câm điếc tại quán bar

Nam nhân viên quán bar ở Đà Nẵng đã bị khách nước ngoài đánh tại quán bar dẫn đến tử vong.

Ngày 6.1, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại khu vực quán bar trên đường Bạch Đằng trong đêm 31.12 rạng sáng 1.1 vừa qua khiến một nam thanh niên tử vong.

da-nang-khach-tay-danh-tu-vong-nhan-vien-cam-diec-tai-quan-bar

Một trong những khách Tây tham gia vụ việc. Ảnh Báo Người đưa tin

Theo thông tin ban đầu, đêm 31.12 rạng sáng ngày 1.1.2019, tại 2 quán bar gần nhau trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) đã xảy ra mâu thuẫn giữa một vị khách nước ngoài và nhân viên quán bar dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Nam thanh niên L.N.C (36 tuổi,trú Quảng Nam) đã bị đánh liên lục vào đầu, chấn thương sọ não.

Sau đó, anh C. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong.

Được biết, anh C. là người bị câm điếc từ nhỏ. Anh có một con nhỏ và vợ đang mang thai.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo PhuNuNews