Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã thanh niên đất Cảng phạm tội ma túy

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến cho cuộc sống của đối tượng ở nước ngoài khó khăn và muốn về nước. Tuy nhiên, quá trình lẩn trốn ở Hồng Kông, Đinh Khắc Nam nhiều lần vi phạm pháp luật vì các tội trộm cắp vặt và chống người thi hành công vụ…

Thông tin từ Công an TP.Hải Phòng vừa cho biết, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy-Công an Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) bắt giữ thành công đối tượng Đinh Khắc Nam (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng). Đây là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 12/10/2019 tại Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), nhân viên soi chiếu hành lý xách tay và kiểm tra viên Hải quan trong quá trình kiểm tra soi chiếu hành lý xách tay của hành khách, bất ngờ phát hiện bên trong 1 con thú bông cất giấu số lượng lớn ma túy để vận chuyển đi Hàn Quốc.

Tiến hành điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân của số ma tuý cất giấu trong con thú bông trên là Lê Thị Loan (SN 1990, có quốc tịch Hàn Quốc-Việt Nam, cư trú tại thôn Xanh Soi, xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng).

cuoc-tron-chay-truy-na-bat-thanh-cua-ga-thanh-nien-dat-cang-pham-toi-ma-tuy

Chân dung đối tượng Đinh Khắc Nam. Ảnh: Cơ quan Công an

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an TP. Hải Phòng đã tiến hành bắt, khởi tố bị can đối với Lê Thị Loan về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định đồng phạm của Loan là Đinh Khắc Nam. Đây chính là đối tượng đã nhiều lần cùng Loan vận chuyển ma tuý từ Việt Nam sang Hàn Quốc tiêu thụ. Sau khi hoàn tất cáo trạng, Lê Thị Loan bị Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng tuyên phạt 20 năm tù.

Đối với Đinh Khắc Nam, tháng 7/2020, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can; Quyết định truy nã bị can đối với Nam vì bị can bỏ trốn khỏi địa phương (ra nước ngoài) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, đối tượng Đinh Khắc Nam làm nghề tự do, chưa có tiền án, tiền sự và trước khi bị truy nã, Nam nhiều lần sang Hồng Kông để làm ăn. Khi đối tượng Loan bị bắt giữ, cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã ra quyết định cấm xuất cảnh đối với Định Khắc Nam. Tuy nhiên, đối tượng này tìm cách xuất cảnh theo con đường tiểu ngạch qua biên giới cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) sang Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và đi tàu sang Hồng Kông lẩn trốn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế khó khăn, Nam tìm đường lẩn trốn về Việt Nam.

Ngay sau khi nắm được nguồn tin đối tượng có dự định về nước, cơ quan công an nhanh chóng lên kế hoạch triển khai lực lượng đón lõng. Vào đêm 28/2/2023, Nam sử dụng hộ chiếu cũ bay từ Hồng Kông về Sân bay Quốc tế Nội Bài. Khi đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đinh Khắc Nam khai rằng: Trong thời gian lẩn trốn, sinh sống ở Hồng Kông, đối tượng đã nhiều lần vi phạm pháp luật về hành vi trộm cắp vặt, chống người thi hành công vụ…

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo GiaDinh