Cổng trường mầm non bất ngờ đổ sập đè 3 học sinh t.ử v.ong

 Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ vụ cổng trường mầm non bất ngờ đổ sập, đè 3 học sinh tử vong, 3 học sinh khác bị thương nặng xảy ra chiều nay 7-9.

Chiều 7-9, một lãnh đạo xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ cổng của một trường mầm non trên địa bàn đổ, đè 3 học sinh tử vong, 3 học sinh khác bị thương.

Cổng trường mầm non bất ngờ đổ sập đè 3 học sinh tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ đổ cổng trường khiến 3 học sinh tử vong - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-9, tại khu vực Trường mầm non Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn.

Vào thời gian trên tại khu vực cổng trường có một nhóm gồm 6 học sinh tiểu học và mầm non chơi ở cổng trường thì cổng bị đổ khiến cho 3 em tử vong tại chỗ (2 học sinh tiểu học, 1 trẻ học mầm non), 3 em còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn. Hiện sức khỏe của 3 em bị thương đã ổn định.

Cổng trường mầm non bất ngờ đổ sập đè 3 học sinh tử vong - Ảnh 2.

Khu vực cổng trưởng xảy ra vụ tai nạn khiến 6 học sinh thương vong

"Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm, bảo vệ hiện trường sự việc. Qua thông tin ban đầu được biết, do các cháu nhỏ trèo lên cổng trường nghịch, không may cổng bị đổ rồi đè lên 3 cháu nhỏ, làm các cháu tử vong thương tâm" - một lãnh đạo UBND xã Khánh Yên Thượng thông tin.

Được biết, khu vực cổng trường nằm trên nền đất dốc, nhiều ngày nay địa phương này có mưa lớn, khiến mặt đất mềm nhão.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Theo NLD

-----

Xem thêm:

Án mạng được "dự báo trước" ở công viên Tam Hiệp

Xích mích trong cuộc nhậu, 2 nhóm thanh niên cùng quê Hà Tĩnh hẹn nhau ra công viên Tam Hiệp (TP Biên Hoà) ẩu đả khiến 1 người bị dao đâm trúng cổ tử vong.

Sáng 7-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Ngô Đức Tăng (36 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - nghi can vụ giết người đêm qua tại công viên Tam Hiệp, để điều tra về hành vi "Giết người".

an-mang-duoc-du-bao-truoc-o-cong-vien-tam-hiep

Ngô Đức Tăng tại cơ quan công an (ảnh của Công an Đồng Nai)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 6-9, Tăng cùng 7 người ngồi nhậu tại phòng trọ trên địa bàn phường Long Bình. Rượu vào lời ra, anh Phan Bá Thanh (24 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và 2 người bạn có xảy ra xích mích và chửi thề. Thấy vậy, Tăng can ngăn thì bị Thanh đòi đánh.

Cuộc nhậu của cả nhóm được giải tán sau đó nhưng Tăng và Thanh lại hẹn nhau tiếp tục ra công viên Tam Hiệp (phường Bình Đa, TP Biên Hòa) để "nói chuyện".

Gặp nhau ở công viên, Tăng và Thanh đều kéo thêm một số đối tượng, mang theo hung khí, sau vài phút nói qua lại thì hai bên lao vào ẩu đả.

an-mang-duoc-du-bao-truoc-o-cong-vien-tam-hiep

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hậu quả, Thanh đã bị Tăng dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào cổ, được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết ngay sau đó.

Sau khi gây án, Tăng cùng các đối tượng bỏ trốn. Đến tối cùng ngày thì Tăng ra đầu thú.

Theo NLD