Công an chính thức thông tin vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương



Sáng 25.4, Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố thông tin về vụ thảm sát 3 người trong cùng gia đình xảy ra tại thị xã Tân Uyên.

Sáng 25.4, Công an tỉnh Bình Dương họp báo thông tin về việc phá vụ án "Ba mẹ con, bà cháu nghi bị giết trong ngôi nhà ven sông". Nghi phạm Trần Trọng Luận, 34 tuổi là hàng xóm của các nạn nhân. 

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết mặc dù vụ án mới xảy ra nhưng công an tỉnh với sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã nhanh chóng phá án, bắt giữ nghi phạm để ổn định dư luận nhân dân. 

Theo cơ quan điều tra, Luận có 6 anh chị em, đang ở với mẹ ruột 70 tuổi, cách nhà bà Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi) khoảng 100 m. Nghi can nghiện ma túy, trước đây làm cho một công ty nhưng đã thôi việc.

Luận thường qua quán nước của bà Cúc uống cà phê và mở phim không lành mạnh xem. Nhiều lần hắn bị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) phàn nàn, có lần đuổi về.

Ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận nảy sinh ý định tự tử. Nhớ đến mâu thuẫn với thiếu nữ hàng xóm, hắn nảy sinh ý định trả thù.

Khuya hôm đó, Luận mang theo 3 con dao, mã tấu đến nhà nạn nhà nạn nhân. Để tránh bị hàng xóm phát hiện, nghi càn dùng dây kẽm buộc cửa các nhà trọ, sau đó cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Thấy chủ nhà thức giấc, hắn chém tử vong tại phòng ngủ. Cháu gái nạn nhân hốt hoảng chạy ra ngoài thì Luận chạy theo sát hại, sau đó quay vào phòng giết Nhi.

Gây án xong Luận về nhà tắm, đi vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà khoảng 500 m rồi quay về uống thuốc tự tử.

cong-an-chinh-thuc-thong-tin-vu-tham-sat-3-nguoi-o-binh-duong

Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: VNE

Khi làm việc với công an, nghi phạm khai gây án do bực tức vì bị nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi "coi thường". Lý do vì khi Luận thường xuyên tới quán cà phê của nhà Nhi thì mở phim "không lành mạnh" ra coi nên Luận bị Nhi đuổi về.

Tuy nhiên, công an cũng sẽ làm rõ có động cơ cướp tài sản hay không.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an Bình Dương, trưởng ban chuyên án - cho hay nghi phạm Luận gây án một mình, công an chưa xác định có dấu hiệu đồng phạm.

Theo công an, quá trình điều tra, công an đã sàng lọc hàng trăm đối tượng. Qua đó, xác định Luận là nghi phạm chính. Trong quá trình làm việc với công an, ban đầu đối tượng Luận quanh co chối tội, nhưng sau khi đấu tranh, đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Về nhân thân, công an xác minh cho biết đối tượng Luận trước đây từng đi làm công nhân, nhưng thời điểm gây án thì đã nghỉ việc.

Về động cơ gây án, đại tá Trần Văn Chính cho biết mặc dù nghi phạm khai là do mâu thuẫn với con gái của bà Cúc, tuy nhiên do vẫn đang trong quá trình điều tra nên công an vẫn chưa kết luận. Sau khi tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ, công an sẽ tiếp tục cung cấp sau.

Trước đó, Luận thường hay sang nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) uống cà phê. 0h ngày 24.4, Luận đã mang theo hung khí đột nhập vào nhà của mẹ con bà Cúc, Nhi.

Nghi phạm cạy mái tôn vào nhà thì bị chủ nhà phát hiện nên đã dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng tiếp tục sát hại Nhi và bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Công an cũng đã thu giữ một số hung khí bị Luận vứt bỏ cách hiện trường khoảng 100m.

Theo DanViet