Chung kết lượt về, Việt Nam cần tỉ số nào để giơ cao Cup vô địch?

Nhờ luật bàn thắng sân khách của AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam có đôi chút lợi thế trước Malaysia với kết quả hoà 2-2 sau trận đấu lượt đi vừa kết thúc.

Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tốt trước đội tuyển Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Dưới sức ép của 80.000 cổ động viên đội chủ nhà, chính đoàn quân của HLV Park Hang Seo mới là đội bóng chơi ấn tượng và sớm có lợi thế. Huy Hùng bất ngở mở tỷ số sau pha phản công mẫu mực. Và gần như ngay sau đó, Đức Huy ấn định bàn thắng thứ hai cho tuyển Việt Nam nhờ cú sút xa đẹp mắt.

chung-ket-luot-ve-viet-nam-can-ti-so-nao-de-gio-cao-cup-vo-dich

Bàn thắng quý báu của Đức Huy và Huy Hùng giúp Việt Nam nắm lợi thế trước lượt về

Dẫn bàn trước, Quang Hải và đồng đội chơi thăng hoa với hàng loạt cơ hội. Tiếc rằng lần lượt Đức Chinh, Tiến Linh rồi Văn Đức đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Nắm thế chủ động nhưng không thể tận dụng. Tuyển Việt Nam đã phải trả giá khi để người Mã ghi hai bàn liên tục gỡ hoà. Chung cuộc, Việt Nam hoà Malaysia với tỷ số 2-2 ở trận lượt đi AFF Cup 2018 lượt đi.

Với kết quả trên, tuyển Việt Nam nắm đôi chút ưu thế hơn đối thủ nhờ luật bàn thắng sân khách của AFF Cup 2018 khi đá trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Tỷ số hòa 2-2 và 2 bàn thắng của Việt Nam trên sân khách là cơ sở để phân định kết quả chung cuộc. Trong trận lượt về, nếu hai đội tiếp tục cầm chân nhau trên sân Mỹ Đình, luật bàn thắng sân khách sẽ đem ra áp dụng. Khi đó, đội nào ghi nhiều bàn hơn trên sân khách sẽ giành chiến thắng.

Nếu tỷ số trận lượt về là 0-0 hoặc 1-1, Malaysia sẽ nhìn Việt Nam nâng cao cúp vàng. Tuy nhiên, nếu Malaysia cầm hòa chủ nhà và ghi từ 3 bàn trở lên (hòa 3-3, 4-4...), Malaysia sẽ đăng quang ngay trên sân Mỹ Đình vì Malaysia ghi nhiều bàn thắng sân khách hơn.

chung-ket-luot-ve-viet-nam-can-ti-so-nao-de-gio-cao-cup-vo-dich
Việt Nam và trận đấu nhiều tiếc nuối trước Malaysia

Trong trường hợp cầm chân nhau với tỷ số 2-2 tương tự lượt đi, Malaysia và Việt Nam kéo nhau vào 30 phút hiệp phụ. Trong thời gian này, nếu hai đội hòa có bàn thắng, Malaysia sẽ chiến thắng chung cuộc.

Chốt lại, nếu Malaysia muốn thắng ngay trong 90 phút thì phải ghi nhiều bàn hơn, hoặc hòa với số bàn thắng từ 3 trở lên. Nếu muốn kéo trận đấu vào hiệp phụ, Malaysia cần kết quả hòa 2-2.

Cũng không thể không nhắc tới trường hợp đội nào ghi nhiều bàn hơn trên sân Mỹ Đình sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Ở trận lượt về, ĐT Việt Nam sẽ không có cầu thủ nào phải vắng mặt vì án treo giò. Trận đấu lượt về giữa Việt Nam với Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12 tới trên sân vận động Mỹ Đình.

Theo GiaDinh