Chợ Nguyễn Kim - Đà Nẵng cùng lúc có 3 ca mắc Covid-19 là tiểu thương bán thịt

Liên quan hàng loạt ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong cộng đồng, TP Đà Nẵng đã thông báo tìm người đến các địa điểm. Riêng tại chợ Nguyễn Kim ghi nhận 3 ca mắc cùng là tiểu thương bán thịt.

Tối 21-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã công bố các địa điểm liên quan đến ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong cộng đồng và 1 số ca liên quan chuỗi lây nhiễm cũ. 

Trong số này có 3 bệnh nhân là tiểu thương bán thịt tại chợ siêu thị Nguyễn Kim - quận Thanh Khê.  Ngoài ra, chồng của một tiểu thương trong số 3 bệnh nhân nói trên cũng thường xuyên ghé chợ này và đã được xác định mắc Covid-19. Cụ thể, các ca bệnh cùng các địa điểm liên quan như sau:

1. Bệnh nhân 69945 - làm nghề bán thịt heo tại quầy 237 chợ siêu thị Nguyễn Kim: vào khoảng 4 giờ 30 các ngày 13, 14, 16 và 18-7 tại lò mổ heo ông Nguyễn Văn Dũng - Đà Sơn; khoảng 6 đến 11 giờ các ngày như trên tại chợ siêu thị Nguyễn Kim.

2. Bệnh nhân 69946 - nhân viên công ty Cmic Shiftzero, số 421 Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà: Khoảng 19 giờ 30 ngày 12-7 tại siêu thị Big C; khoảng 7 giờ ngày 15-7 tại xe đẩy bán sữa đối diện nhà thờ Phan Thanh; khoảng 7 giờ ngày 15-7 tại quán ánh bèo ở quán đối diện chùa Tâm Giác đường Lý Thái Tổ; khoảng 18 giờ ngày 15-7 tại quầy thuốc Nguyệt đường Hùng Vương, Pacmacity đường Ông Ích Khiêm, quầy Phước Thiện đường Ông Ích Khiêm; khoảng 18 giờ ngày 16-7 tại quán trà sữa Money địa chỉ 17 Nguyễn Du.

3. Bệnh nhân 69949 - làm nghề thầy cúng, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (đã công bố thông báo khẩn tìm người)

4. Bệnh nhân 69950 -trú quận Ngũ Hành Sơn, đã lớn tuổi, chỉ ở nhà

5. Bệnh nhân 69951- thợ gia công vàng trú huyện Hòa Vang, đã nghỉ việc hơn 1 năm nay. Bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm Trí lấy mẫu khi biết có tiếp xúc F0: Khoảng 15 giờ các ngày từ 13 đến 15-7 tại quán cà phê 3 cây dừa - K202 Hoàng Văn Thái; ngày 16-7 tại quầy thuốc tây của chú Tuyền ở Thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn; khoảng 16 giờ ngày 18-7 tại cây xăng ngã 3 đường tránh cao tốc và quán cơm bà Diễm sát cây xăng; khoảng 9 giờ ngày 19-7 tại UBND huyện Hòa Vang; khoảng 11 giờ 30 ngày 20-7, mua bảo hiểm tại Bưu điện ở ngã ba cây thông, huyện Hòa Vang.

cho-nguyen-kim-da-nang-cung-luc-co-3-ca-mac-covid-19-la-tieu-thuong-ban-thit

Tiểu thương chợ Nguyễn Kim trong được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 2-7 do liên quan ca Covid-19 là người đi chợ

6. Bệnh nhân 69961 - làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty Dệt may 29-3, 60 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê - vợ là bệnh nhân 69962: khoảng 4 giờ 30 đến 6 giờ các ngày từ 10 đến 20-7 tại quầy thịt heo chợ Siêu thị Nguyễn Kim.

7. Bệnh nhân 69962 - bán thịt tại chợ siêu thị Nguyễn Kim, gần quầy thịt của bệnh nhân 69945: khoảng 4 giờ 30 đến 11  giờ các ngày từ 10 đến 20-7 tại quầy thịt heo chợ Siêu thị Nguyễn Kim.

8. Bệnh nhân 69963 - nhân viên kho linh kiện laptop Công ty TNHH tin học Nam Thịnh - 34 Đỗ Quang: Từ ngày 10 đến 20-7 chỉ đi làm rồi về nhà.

9. Bệnh nhân 69964 - bán bún tại 47 Đỗ Quang (đã nghỉ từ đầu dịch): Chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

10. Bệnh nhân 69965 - bán tạp hóa tại nhà ở huyện Hòa Vang: Từ ngày 10 đến 20-7  tại quầy tạp hóa tại Thôn Phước Hưng Nam, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

11. Bệnh nhân 69966 - điều dưỡng khoa Nhi - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu: Từ ngày 17 đến 19-7 tại bàn khai báo y tế tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (buổi sáng ngồi bàn trong cùng từ cổng bệnh viện đi vào phía bên phải và buổi chiều thường ngồi vị trí bàn ngoài cùng từ cổng bệnh viện đi vào phía bên phải); khoảng 7 giờ 45 ngày 18-7 tại quán bánh canh Liên, địa chỉ: Khu TĐC Hoà Liên 4, huyện Hoà Vang; khoảng 6 giờ 20 ngày 19-7 tại quán bún Cô Phương, Khu TĐC Hoà Liên 5, huyện Hoà Vang; chiều 20-7 tại quán sửa xe Bi, thôn Quan Nam 3, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang và tạp hoá  Nga, thôn Quan Nam 6.

12. Bệnh nhân 69968 - bán bún tại nhà ở quận Sơn Trà: từ 4 giờ đến 10 giờ các ngày từ 12 đến 19-7 tại quán bún khu Chung cư Làng Cá Tổ 99, đường Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông, (mặt đường Khúc Hạo); khoảng 10 giờ các ngày từ 12 đến 19-7 tại Chợ Nại Hiên Đông (quầy thịt bò của bà Hường, quầy rau của bà Thùy, thịt heo của bé Hà. 

13. Bệnh nhân 69969 - bán thịt heo quay tại chợ siêu thị Nguyễn Kim từ ngày 10 đến 19-7.

14. Bệnh nhân 69971- lái xe chở hàng cho công ty VT-Gas: ngày 19-7 tại quán bún trên đường Trần Đình Tri; sáng 20-7 tại quán bánh mì heo quay đường Trần Đình Tri; trưa 20-7 tại quán cơm đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc.

Theo NLD

-----

Xem thêm:

+Đà Nẵng: Dừng shipper, taxi…, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết

+Vì sao Phương Trang tạm hoãn đưa người dân từ TP HCM về Đà Nẵng?

+Hà Nội ra công điện chống dịch mới, cách ly tập trung người về từ tỉnh thành có giãn cách xã hội

-----