Chỉ 2 tiếng đồng hồ, thêm 37 người chết, 1.644 người mắc vì virus corona mới

Tới 8h sáng nay, đã có 7.809 người mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) với 170 trường hợp tử vong.

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 30/1, báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế đến 8 giờ hôm nay cho thấy đã có 7.809 người mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV).

Trong đó, tại lục địa Trung Quốc có 7.714 với 170 trường hợp tử vong. 100% đều tại Trung Quốc. Đã có 95 người ngoài Trung Quốc mắc bệnh.

chi-2-tieng-dong-ho-them-37-nguoi-chet-1-644-nguoi-mac-vi-virus-corona-moi

Dịch bệnh do nCoV đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc

So với thời điểm cách đây 2 giờ (lúc 6h sáng), số người mắc là 6.165. Tổng số trường hợp tử vong: 133, nghĩa là số mắc và tử vong đang tăng lên từng giờ.

Trong khu vực Đông Nam á, có Thái Lan (14 người mắc), Singapore (7 người), Malaysia (7 trường hợp), Việt Nam (2 trường hợp), Campuchia (1 trường hợp).

Ngòai ra, trong các quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc hầu hết ở châu Á như Nhật Bản : 7 (trường hợp), Hàn Quốc: 4 (trường hợp), Hồng Kông, Trung Quốc: 10 (trường hợp); Macau, Trung Quốc: 7 (trường hợp); Đài Loan, Trung Quốc: 8 (trường hợp); Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất: 4 (trường hợp)

Các quốc gia khác như: Australia: 5 (trường hợp); Mỹ : 5 (trường hợp); Pháp : 5 (trường hợp); Canada: 2 (trường hợp); Đức : 4 (trường hợp); Nepal : 1 (trường hợp); Sri Lanka: 1 (trường hợp); Phần Lan: 1 (trường hợp).

Theo GiaDinh