Chỉ 1 đêm, gần 1.500 người Việt phải đi cách ly tập trung

Việt Nam bước sang ngày thứ 11 không ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng, tuy nhiên, số người phải cách ly tập trung tăng lên, theo thông tin từ Bộ Y tế phát đi lúc 6h sáng 27/4.

Thông báo về tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam do Bộ Y tế phát đi sáng 27/4 cho thấy, tính từ 18h00 ngày 26/4 đến 6h00 ngày 27/4, chúng ta không có ca mắc mới.

Tính từ ngày 16/4 đến nay (ngày thứ 11), tại Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy từ ngày 23/1 đến nay, nước ta ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19, chưa có ca tử vong trong khi 225 người đã được công bố khỏi bệnh.

chi-1-dem-gan-1-500-nguoi-viet-phai-di-cach-ly-tap-trung

Nguồn: Bộ Y tế

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số 45 người đang điều trị, có 3 người đã âm tính 2 lần trở lên, 13 người âm tính 1 lần.

Về số người cách ly, so với ngày hôm qua, 26/4, thời điểm sáng 27/4 số người cách ly tăng nhẹ với 232 người.

Trong khi số người phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú giảm mạnh (giảm 1.241 người) và có 2 người ra khỏi khu cách ly tại bệnh viện, thì số người cách ly tập trung tại cơ sở khác tăng thêm 1.475 người. Họ là những người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

chi-1-dem-gan-1-500-nguoi-viet-phai-di-cach-ly-tap-trung

Tổng số người phải cách ly ở nước ta tăng nhẹ trong 12 giờ qua.

So với ngày 25/4, tổng số người cách ly ở tất cả các điểm đã giảm khoảng 2.500 người. Trong đó, giảm mạnh là ở tại nhà, nơi lưu trú. Số liệu người ở các cơ sở cách ly tập trung không ngừng tăng lên. 

Theo GiaDinh

-----

Xem thêm:

+Thủ tướng ra Chỉ thị mới: Nơi nào không được tập trung quá 30 người?

+Chủ tịch TPHCM: Sắp tới có gần 10.000 người Việt về nước

+Một loạt cường quốc muốn rút các nhà máy 'tháo chạy' khỏi Trung Quốc

-----