Chặn đứng hơn 4 tấn lợn nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ

Lực lượng Hải quan vừa bắt quả tang một chiếc phà gỗ chở 40 con lợn sống tương đương trên 4 tấn nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đang hoàn tất hồ sơ vụ vận chuyển lợn lậu qua biên giới Đồng Tháp để xử lý. 

Trước đó, trên kênh Tân Thành, cách sông biên giới Sở Hạ khoảng 800 mét về hướng Tân Hồng, thuộc khu vực ấp Thị, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và Công an huyện Tân Hồng tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện, bắt quả tang một chiếc phà gỗ chạy từ hướng biên giới sông Sở Hạ về hướng thị trấn Sa Rài huyện Tân Hồng.

Trên phà chở 40 con lợn sống, trọng lượng trên 4 tấn, trị giá ước tính trên 320 triệu đồng.

chan-dung-hon-4-tan-lon-nhap-lau-tu-campuchia-ve-viet-nam-tieu-thu

 Hơn 4 tấn lợn bị phát hiện trên chiếc phà gỗ.

Làm việc với cơ quan Hải quan, hai người trên phà là ông Trần Văn Dẽ và Lê Thành Tính cùng ngụ tại ấp Thị, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp khai nhận, số heo trên được thuê vận chuyển từ khu vực sông biên giới Sở Hạ, tại bến lúa đường nước Mười Sương (thuộc địa phận Camphuchia) sau đó đi theo đường kênh Tân Thành (bửng Năm Hăng) về hướng thị trấn Sa Rài thì bị lực lượng kiểm soát kiểm tra bắt giữ.

Riêng chủ hàng đã nhảy xuống kênh bỏ trốn khi bị lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu dừng phà để kiểm tra.

Toàn bộ số lợn trên không có giấy tờ gì chứng minh hợp pháp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã ra quyết định tạm giữ và phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo VietQ