Cảnh sát vây bắt kho ma tuý "khủng" trị giá 500 tỷ đồng ở TP.HCM

Cảnh sát đồng loạt ập vào nhiều điểm ở các quận, huyện TP.HCM, bắt giữ nhiều người nước ngoài cùng lượng ma tuý trị giá 500 tỷ đồng.

Ngày 12.5, Cục Cảnh sát phòng chống ma tuý, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nhiều người nước ngoài cùng lượng ma tuý trị giá 500 tỷ đồng.

canh-sat-vay-bat-kho-ma-tuy-khung-tri-gia-500-ty-dong-o-tp-hcm

Người dân theo dõi công an vây bắt tội phạm ma túy.

Được biết, đây là chuyên án của Cục Cảnh sát phòng chống ma tuý, Bộ Công an cùng hải quan, công an nhiều tỉnh, thành phối hợp triệt phá.

Theo đó, chiều 11.5, hàng trăm trinh sát công an đã ập vào nhiều điểm khác nhau. Khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, công an phát hiện 500kg Ketamin (ma tuý tổng hợp), 4 máy ép, nhiều ôtô.

Cùng thời điểm này, công an khám xét căn nhà trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình, bắt Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 2 đàn em khác.

Theo điều tra ban đầu, Liu Minh Yang chỉ đạo đàn em người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho bãi ở Bình Chánh rồi nhập ma tuý từ nước ngoài về bằng ôtô. Sau khi tập kết ma túy sẽ xuất đi nước thứ ba.

Theo DanViet