Canada thu hồi hơn 60.000 khẩu trang Trung Quốc dỏm

Nhà chức trách Canada đã thu hồi hơn 60.000 khẩu trang y tế sản xuất tại Trung Quốc do dễ bị xé rách.

Theo The Globe and Mail hôm 7-4, chính quyền TP Toronto – Canada đang thu hồi hơn 60.000 khẩu trang y tế sản xuất tại Trung Quốc do bị lỗi. Số khẩu trang này được cung cấp cho nhân viên tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Nhà chức trách Canada đã thu hồi hơn 60.000 khẩu trang y tế sản xuất tại Trung Quốc do dễ bị xé rách. Ảnh: The Canadian Press

Nhà chức trách Canada đã thu hồi hơn 60.000 khẩu trang y tế sản xuất tại Trung Quốc do dễ bị xé rách. Ảnh: The Canadian Press

Nhà chức trách Canada cũng đang tìm hiểu xem những người đeo khẩu trang đó có mắc Covid-19 hay không. Chúng được phân phối vào tuần trước và đang bị thu hồi.

Hôm 7-4, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ và Mua sắm Công cộng Anita Anand cho biết Ottawa đã thuê các công ty tư nhân giúp đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi vận chuyển đến Canada. Đồng thời, Cơ quan y tế công cộng liên bang Canada sẽ kiểm tra thêm trước khi phân phối những loại hàng hóa như vậy. Nhiều tỉnh và thành phố ở Canada cũng đang tìm nguồn cung ứng thiết bị y tế riêng.

Ba trong số 10 nhà chăm sóc sức khỏe dài hạn của TP Toronto ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19, trong đó tất cả đều nhận được khẩu trang bị lỗi sản xuất ở Trung Quốc. Một số khẩu trang bị rách khi nhân viên y tế đang làm việc. Phía nhà cung cấp cam kết hoàn trả chi phí 200.000 USD cho số khẩu trang bị lỗi.

Trên khắp Canada, chính quyền các cấp cố gắng đẩy mạnh sản xuất nội địa để giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế nhưng không rõ khi nào sẽ đủ để thay thế hoặc bổ sung nguồn thiếu hụt.

Các công ty Mỹ là nguồn cung cấp thiết bị y tế chính cho Canada. Tuy nhiên, Washington đang cấm xuất khẩu khẩu trang ra nước ngoài, dẫn đến việc Ottawa thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump duy trì nguồn cung thiết bị y tế quan trọng cho Canada.

Trong khi đó, một nguồn tin của Nhà Trắng hôm 7-4 tiết lộ Mỹ sẽ không chặn bất kỳ công ty nào xuất khẩu thiết bị y tế sang Canada. Cho đến nay, Canada chỉ mới nhận được một phần nhỏ trong số hàng hóa đặt trước, bao gồm 2,3/75 triệu khẩu trang N95 và 16/230 triệu khẩu trang y tế.

Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, đồng thời lưu ý một số nơi đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lớn hơn nhiều so với Canada. 

Phạm Nghĩa (Theo The Globe and Mail)

Nguồn: NLĐ

Sản xuất khẩu trang tại một nhà máy ở Trung Quốc AFP

Sản xuất khẩu trang tại một nhà máy ở Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trung Quốc xuất khẩu gần 4 tỉ khẩu trang, đạt doanh thu 'khủng'

Xuất khẩu các mặt hàng khẩu trang, thiết bị y tế của Trung Quốc đạt doanh thu "khủng' thời dịch Covid-19.

Hãng AFP ngày 5.4 đưa tin Trung Quốc xuất khẩu gần 4 tỉ khẩu trang kể từ tháng 3, trong khi giới chức nước này đang cố trấn an những khách hàng lo lắng về chất lượng.

Dù số ca nhiễm Covid-19 giảm, Trung Quốc vẫn tiếp tục kêu gọi các nhà máy gia tăng sản xuất trang thiết bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan toàn cầu và nhiều nơi thiếu hụt trang thiết bị.

Một quan chức hải quan Trung Quốc cho biết nước này xuất khẩu 3,86 tỉ khẩu trang, 37,5 triệu bộ trang phục bảo hộ, 16.000 máy thở và 2,84 triệu bộ xét nghiệm Covid-19 đến tổng cộng hơn 50 nước kể từ ngày 1.3.

Doanh thu từ xuất khẩu các mặt hàng trong thời gian qua đạt 10,2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 1,45 tỉ USD hay 33.895 tỉ đồng). Trung Quốc cũng tăng công suất sản xuất các bộ xét nghiệm Covid-19 lên 4 triệu bộ/ngày.

Tuy nhiên, nhiều nước như Hà Lan, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha từng phàn nàn về tình trạng sản phẩm chất lượng kém hoặc bị lỗi. Tuần trước, Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang Trung Quốc không đạt chất lượng.

Bộ Thương mại Trung Quốc sau đó khẳng định “nhà sản xuất đã nói rõ đó không phải là khẩu trang phẫu thuật”. Theo một quan chức Bộ Thương mại, việc báo chí đưa tin về trang thiết bị y tế Trung Quốc bị lỗi là “không phản ánh hoàn toàn về sự việc”.

Theo Thanh Niên

---

* Xem thêm:

1001 kiểu phòng thân để tránh Covid-19 kỳ dị nhất quả đất, phòng chưa thấy đâu mà khiến thiên hạ cười chảy nước mắt

16 đất nước cuối cùng chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19: Hầu hết là những quốc đảo xa xôi, có nơi chỉ đón 160 du khách mỗi năm

Trung Quốc thanh minh vụ Tây Ban Nha mua phải hàng vạn bộ xét nghiệm chất lượng kém

---