Cách gói bánh chưng không dùng khuôn, đơn giản mà đẹp

Bánh chưng là món ăn cổ truyền không thể thiếu trong ngày Tết. Gói bánh chưng có hai kiểu: Dùng khuôn và không dùng khuôn. Dưới đây là cách gói bánh chưng không dùng khuôn đơn giản và đẹp giúp bạn tự tay gói bánh chưng chuẩn bị cho ngày Tết của gia đình.

cach-goi-banh-chung-khong-dung-khuon-don-gian-don-te

Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết

Nguyên liệu:

Cách gói bánh chưng không dùng khuôn, đơn giản mà đẹp

Lá dong tươi: Chọn lá không già, không non, to bản, đều nhau, không bị rách.

Gạo nếp: Chọn gạo hạt to, tròn đều, nếu mua được gạo nếp thu hoạch được vụ mùa (gặt vào tháng 9) là tốt nhất vì gạo mới thu hoạch sẽ thơm và dẻo hơn.

Đỗ xanh: Có thể mua đỗ chưa tách vỏ hoặc đỗ đã tách vỏ, tuy nhiên theo kinh nghiệm của nhiều người thì dùng đỗ xanh chưa tách vỏ sẽ có độ thơm và ngon hơn dù phải mất nhiều thời gian để ngâm, tách và đãi vỏ đỗ.

Thịt lợn: Chọn thịt ba chỉ (có cả nạc và mỡ đều, phần bì mỏng). Nếu có thể mua được thịt lợn sạch nuôi thủ công, không sử dụng cám hay thuốc tăng trọng sẽ ngon hơn.

Gia vị: Muối, hạt tiêu.

Lạt giang: Chẻ lạt mỏng, mềm.

Cách gói bánh chưng không dùng khuôn, đơn giản mà đẹp

Cách gói bánh chưng không dùng khuôn, đơn giản mà đẹp

Theo Quang Tuấn (Healthplus)