Bộ Lao động thông báo việc nghỉ Tết Âm lịch 2020

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, người dân được nghỉ 7 ngày, từ 23-29/1/2020.

Ngày 25/10, Bộ trưởng Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung ký thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội.

bo-lao-dong-thong-bao-viec-nghi-tet-am-lich-2020

Vườn đào ngày giáp Tết ở Hà Nội. Ảnh: Xuân Chính.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 trong 7 ngày. Cụ thể, từ ngày 23-29/1/2020 (tức 29/12/2019 đến hết mùng 5/1/2020).

Do ngày 25 và 26/1/2020 (tức mùng 1 và 2 Tết Âm lịch), trùng vào 2 ngày cuối tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 28 và 29/1/2020 (tức mùng 4 và 5 Tết Âm lịch).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc họp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tố chức, nhân dân.

bo-lao-dong-thong-bao-viec-nghi-tet-am-lich-2020
 

Lịch nghỉ Tết Âm lịch được chốt theo phương án nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý, cộng thêm nghỉ bù ngày nghỉ, người lao động có thể nghỉ 7 ngày. Đồ họa: Minh Hồng.

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để có lịch nghỉ phù hợp.

Theo Tri Thức Trực Tuyến/GiaDinh