Bắt giữ hơn 6.000 lít dầu ăn "bẩn" sắp tuồn ra thị trường.

Qua kiểm tra, lượng chức năng phát hiện 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng sắp tuồn xuống tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Ngày 10/8, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ vận chuyển hơn 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng sắp tuồn xuống tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Bắt giữ hơn 6.000 lít dầu ăn

Phát hiện hơn 6.000 lít dầu ăn "bẩn" sắp tuồn ra thị trường.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 9/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về một chiếc xe tải mang BKS: 68C-066.38 đang vận chuyển số lượng lớn dầu ăn đã qua sử dụng trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, một tổ công tác của phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt kiểm tra. Thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 6.000 lít dầu ăn loại thải đựng trong 250 can nhựa.

Qua xác minh, số dầu ăn này là của ông Phạm Tiến (44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi). Tuy nhiên, ông Tiến cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh được nguồn gốc số hàng trên.

Bắt giữ hơn 6.000 lít dầu ăn

Ông Tiến hu gom dầu ăn đã qua nấu nướng thải ra với giá từ 1.000 đến 2.000 đồng/lít.

Bước đầu, ông Tiến khai nhận, ông đến các nhà hàng, quán ăn tại tỉnh Đắk Lắk mua thu gom dầu ăn đã qua nấu nướng thải ra với giá từ 1.000 đến 2.000 đồng/lít. Sau đó, vận chuyển số dầu loại thải này xuống tỉnh Bình Dương bán lại cho các cơ sở tái chế lại với giá 5.000/lít.

Hiện Phòng cảnh sát môi trường đang hoàn tất hồ sơ để xử lý ông Phạm Tiến về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Theo TieuDung24h