Bác sĩ giơ tay tạo dáng chụp ảnh khi đang đỡ đẻ

Một nữ bác sĩ người Malaysia có thể sẽ bị đuổi việc vì giơ tay làm biểu tượng chữ V trong lúc đỡ đẻ cho một sản phụ. 

Bác sĩ giơ tay tạo dáng chụp ảnh khi đang đỡ đẻ

Trong bức ảnh, nữ bác sĩ một tay để ở vùng kín của sản phụ, tay còn lại giơ hai ngón tay làm biểu tượng chữ V (chiến thắng). Mặc dù cô không tự mình chụp bức ảnh trên nhưng nhiều người chỉ trích đây là một hành động "tự sướng" không phù hợp đối với ngành y. 

Ban đầu, không ai biết nữ bác sĩ trong hình là ai. Tuy nhiên, sau đó người ta xác nhận ra đây là một bác sĩ đang làm việc ở bệnh viện Johor Bahru, thuộc bang Johor, Malaysia. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia, tiến sĩ Seri Subra, cam kết sẽ sớm có hành động để xử lý nữ bác sĩ này vì tội vi phạm đạo đức ngành y. Hiện tại bộ đang chờ kết quả từ cuộc điều tra của ban hội thẩm để đi đến quyết định nên đuổi việc hay áp dụng hình thức xử phạt. 

Các vụ bê bối tương tự trong ngành y xảy ra trước đây chủ yếu liên quan tới các y tá hoặc những nhân viên giữ chức vụ thấp hơn. Đây được cho là trường hợp đầu tiên một bác sĩ bị điều tra vì có hành vi vi phạm đạo đức y tế. 

Theo Mirror, bức ảnh mới được chụp gần đây và các điều tra viên cũng đang truy tìm danh tính người chụp ảnh. 

Theo Hướng Dương (Ngôi sao)