Apple lắp cảm biến nhịp tim lên logo quả táo

Một bằng sáng chế mới đây của Apple cho thấy hãng đang nghiên cứu nhằm đưa một hệ thống điện tích hợp vào lô-gô táo khuyết của iPhone.

Theo những mô tả của bằng sáng chế mới nộp, tùy thuộc vào các cấu hình được xây dựng, hệ thống cảm biến mới sẽ có tính năng đọc các dấu vân tay của người dùng, đo nhịp tim và các ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Về cơ bản các mạch điện sẽ được đặt vào phần hở của máy, tức là Apple đang tìm cách để kết hợp mạch điện vào bên trong logo (khoảng trống ở mặt sau của thiết bị).

 

Bằng sáng chế này cũng đề cập đến việc sẽ tích hợp các cảm biến đo phản ứng da, theo dõi nhịp tim và cảm biến dấu vân tay vào logo hãng. Dĩ nhiên, giống như hàng trăm bằng sáng chế mà Apple đã nộp trước đây, có thể mất nhiều năm người dùng mới nhìn thấy thành quả của nghiên cứu này.

Theo Thongtincongnghe