Án mạng trước Trường Đại học Luật TP HCM vì tình cảm tay ba

Ba người hẹn nhau trước Trường Đại học Luật TP HCM giải quyết xung đột tình cảm, hậu quả là một người tử vong.

Ngày 25-5, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an quận 4, lấy lời khai Lê Tấn Lộc (SN 1999, ngụ quận 7) để điều tra hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, tối 24-5, chị Lê Ngọc T.V. (SN 1999, ngụ quận 7) đến Công an quận 4 trình báo vụ án mạng xảy ra trước Trường Đại học Luật TP HCM.

an-mang-truoc-truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-vi-tinh-cam-tay-ba

Khu vực xảy ra vụ việc

Chị V. cho biết khoảng 20 giờ 30 tối 24-5, chị hẹn anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1999) đến khu vực vòng xoay Trường Đại học Luật (đường Bến Vân Đồn, quận 4) để nói chuyện.

Sau đó, Lê Tấn Lộc đến gặp anh Hiền và chị V. để giải quyết xung đột chuyện tình cảm tay ba. Trong lúc nói chuyện, anh Hiền và Lộc đánh nhau. Lộc rút dao đâm vào ngực anh Hiền khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Lộc lên xe bỏ về nhà riêng ở quận 7 trốn và bị bắt sau đó. Anh Hiền được chị V. và người dân đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Theo NLD