Ăn bánh tét ở đám ma, gần 30 người dân Huế nhập viện



Hàng chục người dân ở Huế đã phải nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh tét tại một đám ma ở xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ngày 21/4, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thu - Phó giám đốc Trung tâm Y tế Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, từ 7h đến 18h ngày 20/4 đã có 27 người lần lượt nhập viện cấp cứu tại trung tâm với nhiều biểu hiện như sốt, đau bụng từng cơn, đau đầu, nôn mửa và đi ngoài liên tục.

Tất cả những người này đều ăn bánh tét tại một đám ma ở xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). 

Ăn bánh tét ở đám ma, gần 30 người dân Huế nhập viện

Hàng chục người nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh tét tại một đám ma. (Ảnh: Nguyễn Do) 

"Đến nay vẫn còn một số người tiếp tục nhập viện cấp cứu trong tình trạng tương tự. Số người nhập viện sức khỏe đã ổn định. Nếu ai hoàn toàn hồi phục sức khỏe sẽ cho ra viện trong một, hai ngày tới", bác sĩ Thu cho biết.

Theo kết quả xét nghiệm thì trong đường ruột của các bệnh nhân nêu trên có nhiều bạch cầu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thức ănthông thường do vi khuẩn gây ra. Ngoài ra, có 7 trường hợp dương tính với vi khuẩn Shigella gây bệnh kiết lỵ.

Theo Vtc