Âm mưu khó ngờ của 1 người chồng ở Hóc Môn

Suốt thời gian TAND huyện Hóc Môn (TP HCM) thụ lý giải quyết vụ án ly hôn, Đức nhiều lần đe dọa vợ

Ngày 26-4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đức (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 8 năm tù về tội "Giết người".

am-muu-kho-ngo-cua-1-nguoi-chong-o-hoc-mon

Bị cáo lãnh 8 năm tù về tội "Giết người"

Theo cáo trạng, Đức kết hôn với chị N.T.T.V từ năm 2006 và có hai con chung. Quá trình chung sống, Đức vay vay nợ khắp nơi vì thói ham mê bài bạc.

Không thể chịu đựng, chị V. đệ đơn ly hôn. Suốt thời gian TAND huyện Hóc Môn thụ lý giải quyết vụ án ly hôn, Đức nhiều lần đe dọa vợ vì chị V. không đồng ý chia cho Đức số tiền bán một căn nhà ở huyện Cần Giờ, TP HCM.

Chị V. không chấp nhận chia tiền vì đó là tài sản ba mẹ chị để lại, không phải tài sản chung do vợ chồng gầy dựng.

Tối 25-1-2021, Đức mang xăng và một con dao đến quãng đường chị V. thường chạy xe máy qua, ép xe chị vào lề đường. Người vợ hốt hoảng xuống xe định bỏ chạy thì bị đuổi theo, nắm cổ áo và đổ xăng lên người định thiêu sống.

Thấy vậy, anh trai ruột chị V. xông tới khống chế, đoạt lấy bật lửa Đức đang cầm rồi la lên. Nhiều người xung quanh nhanh chóng ra hỗ trợ, khống chế Đức giao công an.

Theo GiaDinh