34 tổ máy điện ở đập Tam Hiệp chạy hết công suất vì lũ

Toàn bộ 34 tổ máy của thuỷ điện Tam Hiệp đang phải hoạt động hết công suất trong bối cảnh hồ chứa xả lũ tối đa để giảm áp lực nước.

Theo Tân Hoa Xã, nhà máy thuỷ điện Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang phải hoạt động hết công suất, với tổng sản lượng 22,5 triệu kilowatt, do mực nước trong hồ chứa của công trình đã ở mức cao sau nhiều đợt lũ lụt. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - đơn vị điều hành nhà máy, cho biết hôm 16/7.

Tình hình dọc theo sông Trường Giang vẫn đang diễn biến phức tạp sau khi đợt lũ đầu tiên trong năm 2020 đổ về hồ chứa Tam Hiệp hôm 2/7.

34-to-may-dien-o-dap-tam-hiep-chay-het-cong-suat-vi-lu

Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 2/7, tình hình mưa lũ ở thượng lưu và trung lưu sông Trường Giang vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh: CFP.

Các tổ máy phát điện bắt đầu hoạt động hết công suất từ lúc 8h30 ngày 15/7. Khu vực thượng lưu sông Trường Giang được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến những đợt lũ mới trong những ngày tới.Vào lúc 8h ngày 16/7, hồ chứa Tam Hiệp ghi nhận lũ đổ về với lưu lượng 31.000 m3/giây, và mực nước trong hồ chứa đã chạm mốc 155,5 mét.

Dự án Đập Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng, bao gồm đập chính dài 2.309 mét, cáo 185 mét, một thang máy giúp di chuyển tàu thuỷ và 34 máy phát điện chạy bằng sức nước.

Theo Zing