3 ngày đầu nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, 62 người chết vì tai nạn giao thông

Sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 74 người. So sánh với 3 ngày đầu tiên kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 5 vụ (giảm 4,95%), giảm 25 người chết ( giảm 28,7%), giảm 10 người bị thương (giảm 11,9%).

Chiều 4.2, Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019, trên cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người.

Thông tin về tình hình tai nạn giao thông, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 04.02.2019 toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 26 người.

Đáng chú ý, số vụ tai nạn giao thông so sánh với  ngày thứ 3 kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 10 vụ (giảm 21,7%), giảm 10 người chết (giảm 29,4%), giảm 9 người bị thương (giảm 25,7%).

3-ngay-dau-nghi-tet-ky-hoi-2019-62-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong

62 người chết vì tai nạn giao thông 3 ngày đầu nghỉ Tết.

Ông Thái cho biết, sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 74 người. So sánh với 3 ngày đầu tiên kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm5 vụ (giảm 4,95%), giảm 25 người chết ( giảm 28,7%), giảm 10 người bị thương (giảm 11,9%).

Trong đó, đường bộ các lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 2.439 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 1 tỉ đồng, tạm giữ 604 phương tiện và 587 giấy tờ các loại, tước 118 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT, phát hiện lập biên bản 2trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính hơn 1 triệu đồng.

Trong ngày nghỉ Tết thứ 3, tình hình giao thông tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và trên toàn quốc thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi. Ngày 4.2, (30 Tết) ngày thứ ba của kì nghỉ lễ tết Nguyên đán Kỷ Hợi, không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Người dân vẫn đang tiếp tục di chuyển về quê ăn tết trên nhiều phương thức vận tải, mặc dù nhu cầu đi lại lớn nhưng các thông tin về trật tự an toàn giao thông phần lớn mang tính tích cực, tàu xe thuận lợi, giao thông thông thoáng.

Trước đó, vào hồi 6h30 sáng nay, trên quốc lộ 18 (đoạn qua phường Đại Yên, TP Hạ Long), xe tải chở mía đi với tốc độ nhanh, mất lái húc văng xe máy đi trên đường, tiếp đó đâm đỏ 2 cây xanh và 1 cột điện bên đường rồi lật nhào kéo lê chục mét trước khi dừng lại.

Theo DanViet