13 trường quốc tế tại TP.HCM có học phí cao nhất bao nhiêu?

13 trường quốc tế tại TP.HCM có mức học phí trung bình từ 100 triệu đến hơn 500 triệu đồng mỗi năm, tùy theo cấp học. Cá biệt, có trường mức học phí lên đến hơn 700 triệu đồng/năm.
 
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
Trường Song ngữ Quốc tế Horizon đào tạo từ bậc mầm non đến THPT với chương trình học kết hợp giữa Bộ GD&ĐT và chương trình Cambridge, Anh. Mức học phí tại TP.HCM đối với bậc mầm non của trường là 99 triệu đồng/năm, tiểu học 163 triệu đồng/năm, THCS 195 triệu đồng/năm, THPT 225 triệu đồng/năm. Đây là mức học phí ưu đãi nếu phụ huynh thanh toán một lần và không bao gồm các chi phí khác. 
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Quốc tế Mỹ (TAS) hiện có 600 học sinh toàn cấp học. Chất lượng giáo dục của TAS được kiểm định bởi Hiệp hội các trường phổ thông và đại học miền Tây nước Mỹ (WASC). Học phí bậc mầm non của trường từ 251,5 đến 346,5 triệu đồng/năm, tiểu học từ 404,5 đến 410,5 triệu đồng/năm, THCS 457,5 triệu đồng/năm, THPT từ 507,5 đến 549,5 triệu đồng/năm. 
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Quốc tế Australia nhận học sinh từ bậc mầm non đến THPT. Học phí bậc THPT của trường cao nhất với 646 triệu đồng mỗi năm. Từ tiểu học đến THCS, mức học phí dao động từ 419 triệu đồng đến gần 600 triệu đồng mỗi năm. Chương trình học của trường Quốc tế Australia được phát triển dựa trên chương trình Tú tài quốc tế và Cambridge.
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Quốc tế Đức (IGS) được thành lập năm 2012 do Bộ Ngoại giao Liên bang Đức khởi xướng. IGS dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB). Học sinh tại GIS được học bằng hai ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức (ở khối mầm non và cấp một), tiếng Anh (ở cấp hai, ba). Tùy theo quốc tịch, học sinh có thể học ngôn ngữ tiếng Việt, Đức, Anh. Mức học phí đang được áp dụng tại trường dao động từ 200 đến 400 triệu đồng/năm.
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Quốc tế châu Âu (EIS) đào tạo các cấp học từ mầm non đến THPT. Học sinh EIS được học chương trình Tú tài quốc tế. Riêng học sinh người Việt bắt buộc phải học một số môn của Bộ GD&ĐT như Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân. Tùy theo cấp học, mức học phí của trường từ 218,8 triệu đồng (mầm non) đến 585,7 triệu đồng (THPT).
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Quốc tế Anh (Birist International School Ho Chi Minh City) nhận học sinh từ bậc mầm non đến THPT. Học phí cấp tiểu học của trường thấp nhất với 495,3 triệu đồng/năm và tăng theo từng năm. Cấp THPT có học phí cao nhất lên đến 730,8 triệu đồng/năm.
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
 Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) có các cấp học từ mầm non đến THPT. Học sinh được học theo chương trình Tú tài quốc tế, chương trình Mỹ và chương trình quốc tế theo quy định của Hội đồng Khảo thí Quốc tế của ĐH Cambridge, Anh. Mức học phí cao nhất của trường lên đến 635,2 triệu đồng/năm.
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Quốc tế Nam Sài Gòn hiện có hơn 1.000 học sinh với nhiều quốc tịch khác nhau. Chương trình học của trường được thiết kế dựa trên chương trình Tú tài quốc tế (IB) kết hợp chương trình giáo dục của Mỹ. Học phí của trường dao động từ 356 triệu đồng/năm (mầm non) đến gần 644 triệu đồng/năm (THPT).
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Quốc tế Singapore (SIS)  chương trình quốc tế dành cho cả học sinh nước ngoài và người Việt, nhưng giới hạn tỷ lệ nhất định đối với học sinh Việt Nam. Học sinh có thể đăng ký theo học chương trình quốc tế từ lớp 1 đến chương trình Cambridge quốc tế cấp độ A và chương trình đánh giá toàn cầu. Chương trình song ngữ không quy định tỷ lệ học sinh người Việt. Học phí chương trình quốc tế của trường dao động từ 304 đến 499 triệu đồng/năm. 
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Đài Bắc là trường quốc tế của Đài Loan (Trung Quốc) tại TP.HCM. Trường được thành lập từ năm 1997, giảng dạy từ mẫu giáo đến trung học. Đến nay, trường có gần 1.000 học sinh, chủ yếu mang quốc tịch Đài Loan.
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Hàn Quốc tại TP.HCM được thành lập năm 1998. Đây là trường quốc tế Hàn Quốc lớn nhất, tiếp theo là trường quốc tế Hàn Quốc Jakarta (Indonesia). Trường tổ chức dạy học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông theo chương trình của Hàn Quốc. 
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Nhật Bản tại TP.HCM được thành lập năm 1997, chỉ dành cho học sinh người Nhật. Trường chỉ nhận học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 với mức học phí 9,2 triệu đồng/tháng cho tất cả các lớp. 
13-truong-quoc-te-tai-tp-hcm-co-hoc-phi-cao-nhat-bao-nhieu
 
Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras tại TP.HCM được thành lập năm 2011. Trường là thành viên AEFE (hiệp hội bao gồm 470 trường thành viên ngoài nước Pháp), được phép cấp bằng tốt nghiệp trung học và tú tài Pháp. Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras nhận học sinh người Pháp và các quốc tịch khác từ mầm non đến THPT. Học phí đối học sinh người Pháp trung bình khoảng 5.000 euro/năm. Đối với học sinh Việt Nam, mức học phí khoảng 5.500 euro/năm, các quốc tịch khác mức học phí cao hơn, khoảng 7.000 euro/năm.
 
Theo thông tin Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, đến ngày 20/8, thành phố có 21 trường có yếu tố nước ngoài. Trong đó, 13 trường có vốn đầu tư nước ngoài và dạy chương trình nước ngoài (trường quốc tế). 8 trường khác là tư thục, được phép dạy thí điểm chương trình nước ngoài hoặc dạy bổ sung chương trình nước ngoài.

Theo Tri thức trực tuyến